“Sao mai” Thành Lê muốn “lặng” để suy tư

Đó là cảm xúc của Đinh Thành Lê - giải Nhất Sao Mai 2007, dòng nhạc dân gian - khi bắt tay thực hiện “cú đúp” album Lặng vol.2 và Quê vol.3 vừa ra mắt cùng lúc.

>>"Sao Mai" Thành Lê: Bất ngờ thử sức với… nhạc vàng

“Sao mai” Thành Lê muốn “lặng” để suy tư ảnh 1

Cô quan niệm, trong cuộc đời, không phải nỗi buồn nào cũng có thể thổ lộ ra được, nhiều lúc phải tĩnh lặng, lắng lòng để chiêm nghiệm và suy tư. Lặng cũng là để tìm cho mình một chốn bình yên dù là trong suy nghĩ giữa cuộc sống hối hả và gấp gáp này. Cả 9 ca khúc trong album đều mang chung một âm hưởng buồn. Còn Quê, cũng giống như vol.1 - Nơi ấy quê mình - Thành Lê dành tặng nơi “chôn nhau cắt rốn” 3 ca khúc về miền Trung của những nhạc sĩ miền Trung: Hà Tĩnh quê mình, Lời quê (sáng tác: Ngọc Thịnh), Neo đậu bến quê (sáng tác: An Thuyên).

Nhưng khác hẳn sự tĩnh lặng trong âm nhạc, năm 2010 vừa qua với Thành Lê lại khá “động”: thi đỗ Cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và được nhận vào làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast