Sưu tầm trên 150 tài liệu, hiện vật, cổ vật quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Sở VH-TT&DL vừa tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố một số tài liệu, hiện vật được phát hiện, sưu tầm trong tháng 7/2014.

Trong tháng 7/2014, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm tổng hợp tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà và TP.. Hà Tĩnh, qua đó phát hiện, sưu tầm trên 150 tài liệu, hiện vật, trong đó có các bộ sưu tập hiện vật cổ, quý hiếm với nhiều nhóm chủ đề, loại hình đa dạng phong phú khác nhau.

Bộ sưu tập bình, hũ, liễn, đĩa, bát bằng chất liệu gốm sứ, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thời Lê và thời Nguyễn.
Bộ sưu tập bình, hũ, liễn, đĩa, bát bằng chất liệu gốm sứ, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thời Lê và thời Nguyễn.

Trong số trên 150 tài liệu, hiện vật được sưu tầm có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo, quý hiếm như: nhóm sưu tập bình, hũ, liễn, đĩa, bát bằng chất liệu gốm sứ, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thời Lê và thời Nguyễn.

Những kỷ vật chiến tranh được Bảo tàng Hà Tĩnh sưu tầm được trong tháng 7/2014
Những kỷ vật chiến tranh được Bảo tàng Hà Tĩnh sưu tầm được trong tháng 7/2014

Đặc biệt, trong số các tài liệu, hiện vật vừa được sưu tầm có nhiều kỷ vật chiến tranh gắn liền với những năm tháng hào hùng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944 - 2014), Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trưng bày các hiện vật chiến tranh vừa sưu tầm được với chuyên đề: “Kỷ vật chiến tranh”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast