Tặng các kỷ vật của “vua voi” Ama Kông cho bảo tàng

Lễ tiếp nhận bộ vật dụng bắt voi của “vua voi” Ama Kông do gia đình ông Khăm Phết Lào - con trai trưởng của ông Ama Kông ở buôn Ko Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tặng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào chiều 14-3.

Ông Ama Kông bên những vật dụng thuần phục voi. Ảnh: Baodaklak
Ông Ama Kông bên những vật dụng thuần phục voi. Ảnh: Baodaklak


Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhận được bộ sưu tập hiện vật mà chủ nhân hiến tặng là đồng bào dân tộc ít người.

Bộ sưu tập bao gồm các dụng cụ mà “vua voi” dùng để bắt và thuần dưỡng voi; các vật dụng để thực hành nghi lễ trước, trong và sau khi bắt được voi và cả các đồ dùng cá nhân được ông Ama Kông sử dụng để đi rừng trong suốt mấy chục năm.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast