Thêm một đám cưới ngoại tộc ở bản Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Tổ ấm này được xây nên giữa cô gái người dân tộc Chứt với chàng trai người Kinh. Đám cưới của hai bạn trẻ tiếp tục mở ra hy vọng xóa dần hôn nhân cận huyết thống, suy thoái giống, nòi đang diễn ra với đồng bào Chứt ở Rào Tre, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các cơ quan đoàn thể huyện Hương Khê và Đồn Biên phòng bản Giàng tặng quà chúc mừng hạnh phúc 2 em
Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các cơ quan đoàn thể huyện Hương Khê và Đồn Biên phòng bản Giàng tặng quà chúc mừng hạnh phúc 2 em
Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các cơ quan đoàn thể huyện Hương Khê và Đồn Biên phòng bản Giàng tặng quà chúc mừng hạnh phúc 2 em
Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, các cơ quan đoàn thể huyện Hương Khê và Đồn Biên phòng bản Giàng tặng quà chúc mừng hạnh phúc 2 em

Mỹ Duyên, người con gái dân tộc Chứt là con của ông bà Hồ Nam kết duyên cùng Đình Nhân chàng trai người Kinh là con của và ông bà Khởi - Hậu; cả hai gia đình đều cùng sống trong địa bàn xã Hương Liên.

Trước khi đi đến hôn nhân, Mỹ Duyên và Đình Nhân đã có thời gian dài gặp gỡ, tìm hiểu và có nhiều tình cảm nhưng do mặc cảm đã tạo ra rào cản ngăn cách 2 em đến với nhau.

Nhận thấy tình cảm của 2 em là chân thành, với tình yêu thật sự, Đồn Biên phòng bản Giàng đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Hương Liên, huyện Hương Khê đã quyết tâm làm cầu nối cho 2 em bằng việc thuyết phục động viên gia đình, giúp đỡ để đôi uyên ương xây dựng tổ ấm gia đình.

Tại lễ thành hôn 2 em đã nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc và nhiều món quà có ý nghĩa. Đặc biệt là nhận hỗ trợ tiền mặt 30 triệu đồng của UBND tỉnh Hà Tĩnh theo "Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên đến năm 2020" đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào tháng 9/2014.

Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng bản Giàng, các cơ quan đoàn thể huyện, xã cũng tặng tiền và quà trị giá trên 10 triệu đồng cho 2 em.

Được biết, trước đó, vào tháng 4/2015, tại bản Rào Tre, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng bản Giàng phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Hương Liên cũng đã phối hợp tổ chức lễ thành hôn cho cô gái Hồ Thanh Mai, dân tộc Chứt với chàng trai Lê Xuân Công, dân tộc Kinh. Đây là lễ thành hôn đầu tiên của con em bà con dân tộc Chứt - bản Rào Tre lấy người ngoại tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast