Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/9, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 và ra mắt Văn phòng BCĐ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Các thành viên BCĐ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội.

Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, chú trọng đầu tư nguồn lực về vật chất và con người cho các hoạt động văn hóa-thể thao cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập…

Đến nay, toàn tỉnh có 975 làng văn hóa (đạt tỷ lệ 45,2%), có 722 nhà văn hóa thôn và 501 hệ thống sân bãi thể thao thôn đạt chuẩn. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; đa số nhà văn hoá - khu thể thao thôn, bản chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL và các tiêu chí trong Chương trình xây dựng NTM; một số địa phương vẫn chưa hoàn thành việc quy hoạch đất xây dựng các công trình sinh hoạt văn hóa; trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động văn hoá, thông tin, TDTT còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ảnh 2
Nhiều địa phương quan tâm chăm lo chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các thành viên BCĐ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp chặt chẽ với việc thực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”, trong đó chú trọng đến việc huy động xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cũng nhân dịp này, Văn phòng thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh đã chính thức ra mắt ra mắt theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast