Cột đá này được tìm thấy trong vùng núi ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, đây được xem là dạng thức ngôn ngữ cổ xưa nhất thế giới từng được tìm thấy.
Cột đá có những chữ tượng hình cổ xưa này đã được tìm thấy ở thành phố cổ Göbekli Tepe nằm ở miền đông nam bán đảo Tiểu Á. Cột đá này được cho là có niên đại khoảng 12.000 năm tuổi.
Những hình vẽ xuất hiện trên cột đá khắc họa hình đầu người nằm trên đôi cánh của một con kền kền và một mình người không đầu ở phía dưới.
Hình vẽ có phần rùng rợn này được khắc trên một cột đá. Các nhà nghiên cứu tin rằng hình vẽ minh họa cho tục thiên táng (điểu táng) - một nghi thức mai táng người chết bằng cách để thi hài người quá cố nằm trên sườn đồi, mặc cho các loài chim ăn xác chết tới… rỉa xác.
Bằng cách này, người ta tin rằng người chết sẽ được tan vào trời đất, nhẹ nhàng, thanh thản, linh hồn sẽ sớm được lên trời cao. Ngoài ra, cột đá này còn có hình những con sếu và bọ cạp.
Giáo sư Müslüm Ercan, giám đốc viện bảo tàng Şanlıurfa, người đứng đầu cuộc khảo cổ đánh giá: “Những hình ảnh xuất hiện trên cột đá có lẽ là những thông điệp tượng hình cổ xưa nhất từng được tìm thấy trong lịch sử”.
Trước đây, người ta đã từng tìm thấy những hình vẽ trong hang động có niên đại lên tới hơn 30.000 năm nhưng những hình vẽ này được cho là nhằm mục đích trang trí hơn là một thông điệp tượng hình.
Những hình ảnh xuất hiện trên cột đá 12.000 năm tuổi được coi là thông điệp tượng hình bởi trước nay những hình vẽ, hình khắc có từ thời tiền sử thường chỉ là những hình thù ngẫu nhiên, còn hình vẽ trên cột đá này rõ ràng đi theo một chủ đề cụ thể, nói về tục thiên táng (điểu táng).