Tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh đạt giá kỷ lục

Bức tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) vừa được bán với mức giá kỷ lục 3,03 triệu đôla Hong Kong (tương đương 390.000 USD) trong phiên đấu giá hôm cuối tuần tại nhà đấu giá Christie’s International.

Người bán gạo (La marchand de riz)
Người bán gạo (La marchand de riz)

Điều đáng chú ý là bức tranh Người bán gạo (La marchand de riz) được vẽ năm 1932, ban đầu chỉ được định giá 75 USD vì người ta nhầm đây là bức tranh của một người tập vẽ nào đó. Sau khi được các chuyên gia ở châu Á thẩm định, các chuyên gia này phát hiện chữ ký của họa sĩ ở phía sau và đã định giá 800.000-1 triệu đôla Hong Kong. Người mua là một nhà môi giới tranh người Pháp sống ở Hong Kong - Pascal de Sarth. Ông cho biết sẽ treo tranh trong phòng ngủ.

Giới nghệ thuật phương Tây ghi nhận tranh của nghệ sĩ VN được bán với giá cao nhất trước đây là của họa sĩ Lê Phổ với giá khoảng 373.000 USD trong cuộc đấu giá của Sotheby ở Hong Kong.

Theo TT/Bloomberg

Nguồn: VNN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast