Trưng bày hiện vật cổ nhân kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/11, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức khai trương phòng trưng bày khảo cổ chuyên đề “Các di tích và hiện vật khảo cổ học huyện Thạch Hà”.

Khai trương phòng trưng bày là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà.

Trưng bày hiện vật cổ nhân kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà ảnh 1
Trưng bày hiện vật cổ nhân kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà ảnh 2

Đông đảo quan khách đến tham quan phòng trưng bày

Với hơn 100 hiện vật khảo cổ học và các hình ảnh tư liệu được sưu tầm, khai quật tại di tích khảo cổ học quốc gia Thạch Lạc, Phái Nam – Phái Đông (xã Thạch Lâm), Cồn Lôi Mốt (xã Thạch Vĩnh), Rú Điệp (xã Thạch Đài), Bãi Diền Diền (xã Thạch Tiến) đã phần nào phác họa một nền văn hóa lâu đời trên quê hương Thạch Hà.

Phòng trưng bày “Các di tích và hiện vật khảo cổ học huyện Thạch Hà” sẽ mở cửa đón khách từ ngày 23 – 28/11.

Trưng bày hiện vật cổ nhân kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà ảnh 3
Trưng bày hiện vật cổ nhân kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà ảnh 4

Hơn 100 hiện vật khảo cổ học và các hình ảnh tư liệu được sưu tầm, khai quật ở Thạch Hà được đưa ra trưng bày

Cũng nhân dịp này, UBND huyện Thạch Hà đã tổng kết phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1010 năm danh xưng Thạch Hà; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1010 năm danh xưng huyện Thạch Hà sẽ được tổ chức vào tối 30/11/2015.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast