Vui đón Tết cổ truyền Lào tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết té nước hay còn gọi là tết Bunpimay, lễ hội Hốt Nậm là tết cổ truyền của các bộ tộc Lào diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/4 hàng năm theo Phật lịch...

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Tối 5/4, tại TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự chương trình vui tết cổ truyền Lào và giao lưu hữu nghị với các lưu học sinh Lào, các doanh nghiệp, bà con từng làm ăn, sinh sống tại Thái Lan, Lào.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trường Đại học Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Đây là dịp để lưu học sinh, bà con Lào kiều, Thái kiều ôn lại truyền thống dân tộc và giao lưu văn hóa.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Với ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, sự thanh khiết cuộc sống của con người, vào những ngày này mọi người thường té nước vào nhau để cầu chúc năm mới mưa thuận gió hòa, ấm no, hạnh phúc.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh
vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Ngay sau nghi lễ truyền thống cúng năm mới là nghi lễ buộc cổ chỉ tay truyền thống và gửi những lời chúc may mắn đầu năm mới.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Cùng nhau vui uống rượu cần...

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

... múa lăm vông

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Chương trình đón Tết cổ truyền Lào còn diễn ra vô cùng tươi vui, đầm ấm với các tiết mục văn nghệ xen kẽ dân ca Lào, điệu múa lăm vông mang đậm nét truyền thống của đất nước triệu Voi... do các lưu học sinh Lào, kiều bào thể hiện.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao các phần quà chúc mừng thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc cho các lưu sinh Lào đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà cho bà Nguyễn Thị Vắng và ông Trần Y Nhuận - những người có nhiều đóng góp trong vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gửi lời chúc mừng sức khỏe, an khang, thịnh vượng tới các lưu học sinh Lào và bà con, nhân dân các bộ tộc Lào.

vui don tet co truyen lao tai ha tinh

Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào cũng như giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước CHDCND Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn các lưu học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đất nước Lào. Đồng thời cùng nhau phát huy và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước và giữa tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast