Đi lễ đầu năm: Vẫn lộn xộn, xô bồ!

(Baohatinh.vn) - Năm nay, công tác tổ chức lễ hội đầu năm của các địa phương tại Hà Tĩnh được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn, xô bồ vẫn chưa thể chấm dứt.

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực tại các điểm “hút” du khách, song tại các đền, chùa vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

di le dau nam van lon xon xo bo
di le dau nam van lon xon xo bo

Tại chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, Can Lộc), việc đốt hương vàng không đúng nơi quy định còn diễn ra, tình trạng quản lý người viết tấu sớ chưa được thực hiện quy củ.

di le dau nam van lon xon xo bo

Bên cạnh đó, mặc dù đã có chỉ dẫn và bố trí thùng rác với mật độ khá dày nhưng nhiều người đến chùa còn cắm hương, hoa tùy tiện, ăn uống, xả rác không đúng nơi quy định.

di le dau nam van lon xon xo bo

Tại đền Bà Hải (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh), tình trạng chen lấn để đặt lễ tại điện chính, nhà bia cũng diễn ra như các năm.

di le dau nam van lon xon xo bo

Hương vẫn được thắp với số lượng lớn khiến khói lửa bốc nghi ngút. Việc chưa thường xuyên hướng dẫn quy trình dâng lễ khi vào đền cũng khiến cho nhiều du khách, nhất là những người đến lần đầu gặp lúng túng, thậm chí phải chờ đến cả ngày mới có thể đặt lễ, hành lễ.

di le dau nam van lon xon xo bo

Mặc dù đã cấm nhưng người dân vẫn thắp hương ngay tại những gốc cây tại đền Bà Hải

di le dau nam van lon xon xo bo
di le dau nam van lon xon xo bo

Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) cũng đang quá tải với lượng du khách thập phương đổ về. Với muôn kiểu biện lễ, cầu tài, cầu lộc của du khách, cảnh đi lễ ở ngôi đền nổi tiếng linh thiêng này vẫn thể hiện rõ sự xô bồ, lộn xộn, lãng phí.

di le dau nam van lon xon xo bo
di le dau nam van lon xon xo bo

Tình trạng người ăn xin tại cửa đền những ngày đầu năm khá đông, gây phản cảm và phiền toái cho du khách, người đi lễ.

Ông Võ Xuân Tiến (quê Bình Định), làm nghề bốc thuốc bắc tại khu vực đền cho biết: “Hoạt động của đền Chợ Củi rất lộn xộn, nhất là những ngày cao điểm vừa qua. Khách thập phương đến dâng hương đông, hương khói chỗ nào cũng có và đã có một vài điểm thắp hương bị phát hỏa”.

Mùa du lịch tâm linh, lễ hội còn kéo dài. Nếu du khách chưa nâng cao ý thức và có hiểu biết sâu sắc về văn hóa đi lễ thì bức tranh có nhiều điểm chưa đẹp này sẽ vẫn là chuyện muôn thuở của mùa lễ hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast