Ghi danh Mộc bản Trường học Phúc Giang vào Di sản tư liệu

(Baohatinh.vn) - Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ủy ban Chương trình ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 18 đến 21/5/2016, với hơn 100 đại biểu đến từ 16 quốc gia trong khu vực tham dự.

ghi danh moc ban truong hoc phuc giang vao di san tu lieu

Bìa sách Ngũ kinh toản yếu đại toàn. Ảnh: Lê Bá Hạnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung xem xét 14/16 hồ sơ của 10 nước đệ trình đăng ký công nhận là Di sản tư liệu Chương trình ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016. Trong đó, Trung Quốc (bao gồm Hồng Công và Ma Cao) có 4 hồ sơ, Hàn Quốc 2, Malaysia 2; các nước Nhật Bản, Singapo, Iran, Mông Cổ, Myanma, Uzbekistan, mỗi nước có 1 hồ sơ.

Việt Nam có 2 hồ sơ đăng ký là Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế Mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh).

Với 13/14 phiếu tán thành, chiều 19/5, hội nghị đã công bố 13/16 hồ sơ, trong đó cả 2 hồ sơ của Việt Nam là Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế Mộc bản Trường học Phúc Giang đều được ghi danh vào Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức Thế giới Khu vục Châu Á - Thái Bình Dương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast