Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

(Baohatinh.vn) - Các bộ phim được chiếu đã góp phần giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương cho học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

Nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023); kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức đợt chiếu phim tuyên truyền truyền thống, phục vụ học sinh THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Học sinh khối 9 Trường THCS Thạch Linh xem phim tại rạp 26/3 vào chiều 28/3).

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

Các phim được chọn chiếu là phim tư liệu “Chí khí người cộng sản Việt Nam” và phim truyện “Mùi cỏ cháy” do Hãng Phim Truyện Việt Nam sản xuất.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

Đợt phim được chiếu từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2023, chủ yếu tại rạp 26-3. Ngoài ra, để đáp ứng số lượng học sinh đông đảo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã bố trí thêm các suất chiếu tại trung tâm.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

Trong đợt này, 2 bộ phim được chiếu trong 9 buổi với 18 suất chiếu. Mỗi buổi chiếu có gần 500 học sinh và giáo viên các trường THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh đến xem. (Trong ảnh: Học sinh khối 7 và 8 Trường THCS Thạch Linh xem phim tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chiều 28/3).

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

Các bộ phim đã đưa đến những ấn tượng sâu sắc, cảm xúc khó quên cho học sinh và giáo viên TP Hà Tĩnh.

Đợt phim nhằm giáo dục các em học sinh hiểu biết thêm lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta, biết ơn công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh trong học tập và rèn luyện.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức các buổi chiếu phim về chủ đề lịch sử cách mạng. Qua đó giúp học sinh tiếp thu các sự kiện lịch sử một cách trực quan, sinh động, dễ nhớ.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast