Hoàn tất chọn mẫu thảo tượng đài Mai Hắc Đế

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh vừa chủ trì cuộc họp lần 2 H ội đồng thẩm định nghệ thuật tượng đài Mai Hắc Đế để chọn phương án tối ưu cho mẫu thảo tượng đài vua Mai.

hoan tat chon mau thao tuong dai mai hac de

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu nhóm tác giả mẫu thảo được chọn tiếp tục có sự gia công, đầu tư hơn khi bắt tay vào hoàn thiện các phần chi tiết, tiểu tiết

Theo quyết định số 404/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 05/02/2016, dự án đầu tư xây dựng công trình tượng tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Mai Hắc Đế, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế có tổng mức đầu tư khoảng hơn 105 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ, UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư.

So với 6 phương án tham gia tại lần sơ tuyển thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, cả 2 mẫu thảo điêu khắc tượng đài tại vòng tuyển chọn lần thứ 2 này đều được hội đồng thẩm định nghệ thuật đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ cũng như khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, bởi cả hai nhóm tác giả đều biết tranh thủ vận dụng hầu hết những ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định tại vòng tuyển trước.

hoan tat chon mau thao tuong dai mai hac de

Đại diện đơn vị thiết kế thuyết minh mẫu tượng

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, nhìn tổng thể từ các phương diện, các thành viên hội đồng thẩm định đều thống nhất cao khi đồng tình bỏ phiếu chọn mẫu thảo điêu khắc tượng đài Hoàng đế Mai Thúc Loan của nhóm tác giả Nguyễn Kim Xuân.

Với hình dáng oai phong, ngực vươn ra phía trước, tay giơ cao như kêu gọi, thể hiện uy thế của một vị vua đầu tiên xưng đế trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tác phẩm đảm bảo cơ bản các yêu cầu về tính lịch sử, thẩm mỹ, giá trị đặc trưng của khí phách, văn hóa đất và người Hà Tĩnh.

Để có được tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh, đảm bảo các giá trị cao nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu nhóm tác giả mẫu thảo được chọn tiếp tục có sự gia công, đầu tư hơn khi bắt tay vào hoàn thiện các phần chi tiết, tiểu tiết. Đặc biệt, nên tranh thủ, tiếp thu các nét tinh hoa, vẻ đẹp về sự thanh tú, bề sâu có ý nghĩa tâm linh từ mẫu thảo của nhóm tác giả Mai Văn Kế.

Kết thúc buổi tuyển chọn, trên cơ sở hướng tới cái đẹp, cái cao cả mang giá trị văn hóa - lịch sử, các thành viên hội đồng thẩm định cũng như hai nhóm tác giả đều bày tỏ niềm vui mừng vì đã chọn ra được phương án tối ưu nhất. Thành công của việc phác thảo mẫu tượng đài sẽ góp phần đẩy nhanh dự án công trình tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast