Ích Hậu tổ chức lễ Khai hạ truyền thống

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, mùng 6 tết (13/2), tại di tích văn hóa - lịch sử quốc gia đền Cả, xã Ích Hậu (Lộc Hà) diễn ra lễ Khai hạ.

Đây là lễ hội truyền thống có từ xa xưa, được tổ chức hàng năm vào ngày 6 tết, nhằm tưởng nhớ các vị quan thần triều Lý, Trần đã có công lao giúp bà con nhân dân khai hoang, lập làng, phát triển sản xuất, an cư lạc nghiệp.

Ích Hậu tổ chức lễ Khai hạ truyền thống ảnh 1
Ích Hậu tổ chức lễ Khai hạ truyền thống ảnh 2

Những lễ nghi được các cụ cao niên thành tâm thực hiện.

Lễ khai hạ cũng đánh dấu thời điểm bà con nhân dân xuống đồng sản xuất đầu năm, sau một thời gian vui tết đón xuân.

Lễ hội thu hút đông đảo bà con nhân dân, du khách trong và ngoài xã về khấn lễ, cầu an, cầu lộc, cầu tài đầu năm.

Ích Hậu tổ chức lễ Khai hạ truyền thống ảnh 3

Người dân địa phương dâng hương cầu an, cầu lộc, cầu tài đầu năm.

Đền Cả tọa lạc tại xóm Phú Ích (xã Ích Hậu, Lộc Hà), được xây dựng từ năm 1475, với lối kiến trúc chạm trổ tinh vi, thể hiện sự phát triển sớm về văn hóa tâm linh của vùng đất giàu truyền thống này.

Đền thờ 3 vị là: Lý Nhật Quang (hoàng tử thứ 8 của vua Lý Thái Tổ) và 2 vương hầu là Lý Đạo Thành và Lý Thái Giai, là những vị đã có công hướng dẫn nhân dân vùng Tây - Nam Hồng Lĩnh khai lập nên một số làng trong đó có làng Kẻ Ngật (thuộc Ích Hậu). Về sau đền còn thờ thêm 2 vị công thần là Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast