Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Công trình nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, là nơi về nguồn của các thế hệ giáo viên, học sinh, thân nhân 16 nạn nhân tử nạn do trúng bom Mỹ năm 1968.

Sáng 19/8, UBND xã Việt Tiến tổ chức lễ tưởng niệm 16 học sinh tử nạn do trúng bom Mỹ và khánh thành nhà tưởng niệm tại Khu di tích chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng (thôn Trửa, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng giáo viên, thân nhân 16 học sinh tử nạn và Nhân dân địa phương.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Các đại biểu tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến - Trương Công An báo cáo kết quả thi công và quá trình vận động xây dựng nhà tưởng niệm Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng. Công trình được khởi công từ tháng 1/2022 với tổng số vốn hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Hội Cựu học sinh Trường cấp III Lý Tự Trọng; các hạng mục gồm sân và nhà tưởng niệm có thiết kế 3 gian, 8 mái.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Thầy Phạm Xuân Ký - nguyên giáo viên Chủ nhiệm lớp 9A, Trường cấp III Lý Tự Trọng (năm học 1968 - 1969) bày tỏ lòng cảm ơn tới lãnh đạo địa phương, Hội Cựu học sinh đã giúp đỡ để hoàn thành công trình nhà tưởng niệm.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Ông Lê Hồng Phúc - đại diện cho cựu học sinh cấp 3 Lý Tự Trọng bày tỏ mong muốn di tích sẽ được bảo tồn xứng tầm để công trình trở thành một nén tâm nhang gửi đến 16 học sinh tử nạn và xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Thầy giáo Phan Thanh Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng khẳng định giáo viên, học sinh nhà trường sẽ gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử của nhà tưởng niệm, gắn với hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ học sinh.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Ông Đoàn Trọng Loan - đại diện thân nhân 16 học sinh tử nạn xúc động khi nhắc về người thân đã mất trong vụ máy bay Mỹ ném bom, đồng thời mong muốn di tích sẽ là địa chỉ đỏ để nhắc nhở các thế hệ sau luôn ghi nhớ những mất mát mà Đảng, Nhân dân ta dã phải đánh đổi để có được hòa bình ngày hôm nay.

Khánh thành nhà tưởng niệm tại Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp III Lý Tự Trọng

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast