Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các cấp bộ Đoàn - Đội tỉnh Hà Tĩnh đã linh hoạt, tổ chức các hoạt động sôi nổi với hình thức phong phú hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự ra đời và ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển tư duy, sáng tạo, rèn luyện nhân cách con người. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Đồng Lộc (Can Lộc) hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Các cấp bộ Đoàn - Đội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4” như: Tổ chức Ngày hội đọc sách; diễn đàn về nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi: giới thiệu sách, thi tìm hiểu về sách, xây dựng sách điện tử... Trong ảnh: Các em học sinh Trường Tiểu học Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) tham gia hội thi kể chuyện theo sách.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã thành lập các “Câu lạc bộ yêu sách”, “Câu lạc bộ đọc sách”, triển khai xây dựng mô hình “Đọc sách về Bác - học và làm theo”, “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”... Trong ảnh: Trường TH-THCS Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), khánh thành công trình măng non "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội".

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Nhiều đơn vị còn duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, nhờ đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trở nên rất sôi nổi. Trong ảnh: Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Vũ Quang tổ chức chương trình hưởng ừng Ngày sách và Văn hóa đọc tại Trường TH&THCS Quang Thọ.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 4 với chủ đề “Đọc sách để thay đổi”, đồng thời thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Trong ảnh: Thành đoàn Hà Tĩnh giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới ĐVTN.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Nhiều đơn vị cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng thư viện, tủ sách và bổ sung, cập nhật các đầu sách mới cho tủ sách nông thôn mới, tủ sách thanh niên, tủ sách măng non, tủ sách pháp luật, tủ sách học tập và làm theo lời Bác… cho các địa phương, đơn vị, nhất là các điểm khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trong ảnh: Trường THCS Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) phát động quyên góp sách tặng thư viện.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh

Các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao ý thức, thói quen đọc sách cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Trong ảnh: ĐVTN phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) tổ chức hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho ĐVTN.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast