Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/11, tại đền Cả, thuộc phường Trung Lương (TX. Hồng Lĩnh), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ lần thứ nhất.

lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh
lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh

Năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên nền tảng của tín ngưỡng thờ nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi…

lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh
lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh

Từ thế kỷ XVI, việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc bộ, Bắc Trung bộ, và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu.

lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh
lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh
lien hoan thuc hanh tin nguong tho mau tam phu tai ha tinh

Tham gia liên hoan có 14 nghệ nhân trên địa bàn Hà Tĩnh và một số nghệ nhân đến từ Hà Nội, TP. HCM, Nghệ An, Quảng Ninh. Liên hoan là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình hành động quốc gia nhằm giúp cộng đồng, đặc biệt các thanh đồng nhận thức đầy đủ giá trị tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng theo đúng quy chuẩn phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast