Đại biểu 40 quốc gia sẽ tham dự chuỗi sự kiện văn học Việt Nam

Quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới là mục tiêu của Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ ba, Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh từ ngày 1-7/3.

Đại biểu 40 quốc gia sẽ tham dự chuỗi sự kiện văn học Việt Nam ảnh 1

Các nhà thơ giao lưu tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 12. (Nguồn:Phạm Kiên/TTXVN)

Chuỗi sự kiện quy mô lớn, đặc biệt của văn học Việt Nam lần này sẽ thu hút 550 nhà văn, nhà thơ, dịch giả trong nước và 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Thông tin trên được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết tại cuộc họp diễn ra ngày 2/2, tại Hà Nội.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, các sự kiện lớn của Văn học Việt Nam góp phần giới thiệu rộng rãi, cái nhìn tổng thể về thành tựu, giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân thế giới hiểu biết đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Các sự kiện này cũng góp phần tập hợp, đoàn kết, tạo cơ hội cho văn học Việt Nam tiếp cận với các nhà dịch thuật, nghiên cứu, xuất bản quốc tế; giới thiệu các đối tác, ký kết hợp tác xuất bản văn học Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là dịp để các nhà văn Việt Nam tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, ngày 2/3 tại Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động gồm Lễ Khai mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ ba với chủ đề “Văn học Việt Nam, biểu hiện rực rỡ của khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc con người;” triển lãm chuyên đề “Văn học Việt Nam với bạn đọc nước ngoài” và khai mạc Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai.

Ngày 3/3 sẽ có hai cuộc hội thảo về “Văn xuôi Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Thơ Việt nơi lưu giữ tâm hồn Việt” tại Hà Nội; một đêm thơ quốc tế và biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Quảng Ninh.

Ngày 5/3 tại Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Hướng về biển đảo” sẽ khai mạc tại Văn miếu Quốc Tử Giám; ký các hợp đồng dịch, xuất bản....

Đặc biệt, trong dịp này, để thúc đẩy hoạt động quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, Ban tổ chức mời 100 nhà văn tiêu biểu, đại diện cho các thế hệ nhà văn Việt Nam trực tiếp giao lưu với các dịch giả quốc tế; 10 nhà xuất bản tham gia triển lãm, giới thiệu các tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng, văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện văn học, 45 tình nguyện viên cũng được lựa chọn để hỗ trợ hoạt động ở nhiều địa điểm...

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast