Để cho mẹ nắm tay con

Để cho mẹ nắm tay con là cuốn sách mới nhất của Lê Thúy Bảo Nhi - tác giả từng được giải Văn học tuổi hai mươi lần 2 (năm 2000) - vừa được NXB Trẻ ấn hành.

Để cho mẹ nắm tay con là cuốn sách mới nhất của Lê Thúy Bảo Nhi - Ảnh: Đinh Lê Vũ
Để cho mẹ nắm tay con là cuốn sách mới nhất của Lê Thúy Bảo Nhi - Ảnh: Đinh Lê Vũ

Khác với những cuốn sách trước đây - là những tác phẩm văn học, Để cho mẹ nắm tay con tập hợp những bài viết về lĩnh vực giáo dục, những câu chuyện dạy con, những ca tư vấn thực tiễn của chính tác giả sau nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên tại các trường phổ thông cơ sở, qua điện thoại và trên đài phát thanh.

Gồm hơn 200 trang in, cuốn sách được chia làm ba phần: Dạy con, Lắng nghe con, Những nỗi niềm cha mẹ; mỗi phần là những chia sẻ thú vị, bổ ích về quan hệ bố mẹ - con cái trong gia đình.

Những bậc phụ huynh đều có thể ít nhiều tìm thấy mình đâu đó trong từng trang sách, để biết cách lắng nghe con cái, hiểu con hơn và luôn là lá chắn của con.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast