Tiếp nhận cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Đức

(Baohatinh.vn) - Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du vừa tiếp nhận thêm cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Đức do ông Trần Ngọc Quyên trao tặng.

Cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Đức

Cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Đức

Cuốn sách này của dịch giả Franz Faber, in tại Berlin năm 1980 (dày 292 trang; khổ 13 cm x 20 cm), đang còn nguyên vẹn, được ông Trần Ngọc Quyên lưu giữ trên 30 năm nay.

Ông Quyên trao tặng cuốn sách giá trị này cho đơn vị quản lý Khu di tích Nguyễn Du để bổ sung vào bộ sưu tập Truyện Kiều dịch ra tiếng nước ngoài, phục vụ trưng bày giới thiệu với khách tham quan trong và ngoài nước khi về thăm quê hương Đại thi hào.

Ngoài ra, ông Trần Ngọc Quyên còn trao tặng cuốn Nguyễn Du và Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Bách Khoa, do Nhà xuất bản Thế giới - Hà Nội, xuất bản năm 1951.

Ông Trần Ngọc Quyên là cán bộ hưu trí, hiện trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội). Ông nguyên là Tham tán - Công sứ Việt Nam tại Đức, Phó Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao.

Được biết, ông đang cùng dịch giả Đức - Việt Chu Thu Phương, công tác tại Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tiến sỹ Trương Hồng Quang (Việt Kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện việc tái bản Truyện Kiều song ngữ Việt - Đức, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast