Các nhà khoa học Mỹ phát triển chất liệu tàng hình mới

Một nhóm chuyên gia Đại học Iowa Mỹ đã phát triển một vật liệu co giãn có khả năng tàng hình vượt qua tất cả các vật liệu tàng hình hiện tại

cac nha khoa hoc my phat trien chat lieu tang hinh moi

Một nhóm chuyên gia Đại học Iowa Mỹ đã phát triển một vật liệu co giãn có khả năng tàng hình vượt qua tất cả các vật liệu tàng hình hiện có, bao gồm cả những vật liệu đang được sử dụng trên máy bay quân sự,kênh thống tin online N + 1 cho hay.

Được mệnh danh là "meta- skin " (tạm dịch là lớp vỏ siêu cấp), vật liệu mới này bao gồm một số lớp chất đàn hồi silicon, mỗi lớp bao gồm 225 bộ cộng hưởng giống hệt nhau làm bằng galinstan, một hợp kim của gali, indi và thiếc.

Trong nhiều đợt kiểm tra, các bộ cộng hưởng – hình tròn với đường kính 2,5 mm trên và dày 0,5 mm- đã làm chệch 75 phần trăm sóng radar trong dải tần số từ 8-10 GHz.

Theo trang web của Đại học Iowa, các nhà phát triển công nghệ meta-skin mong đợi nó sẽ thay thế tất cả các công nghệ tàng hình hiện có và hy vọng rằng một ngày nào đó có thể giúp tạo ra một chiếc áo choàng tàng hình.

Theo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast