Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Fox News dẫn thông tin từ các quan chức này cho biết, quả tên lửa có tên là Simorgh và họ đang theo dõi sát sao tên lửa ngay trên bệ phóng trong quá trình tiếp nhiên liệu tại một cơ sở bí mật trong lãnh thổ Iran.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ ảnh 1

Ảnh: Fox News.

Các quan chức Mỹ nói rằng họ chưa từng thấy loại tên lửa nào tương tự được phóng trước đây.

Iran từng phóng 4 tên lửa vào vũ trụ trước đó.

Bất cứ vụ thử tên lửa đạn đạo nào cũng là sự vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Iran nghiên cứu sản xuất loại tên lửa này.

Tên lửa Simorgh được thiết kế để mang vệ tinh bay vào không gian vũ trụ. Các quan chức Mỹ lo ngại bất cứ vụ phóng tên lửa vào vũ trụ nào cũng đều sử dụng những công nghệ tương tự với loại công nghệ cần dùng để phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa có mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Simorgh lần đầu được công bố là vào năm 2010, thời kỳ đó Tổng thống Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad.

Trang Allthingsnuclear.org cho biết Iran đã chuẩn bị cho vụ phóng mới này từ tháng trước. Trang web khẳng định tên lửa có khả năng đưa một vệ tinh nặng hơn vào vũ trụ ở quỹ đạo cao hơn.

Iran từng phóng thành công 4 vệ tinh vào quỹ đạo từ năm 2009 đến 2015.

Các lần trước Iran sử dụng một loại tên lửa nhỏ hơn – đó là một biến thể của tên lửa Shahab-3.

Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy định rằng Iran “không được thực hiện bất cứ hoạt động nào liên quan tới tên lửa đạn đạo được thiết kế nhằm mang và phóng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo như vậy”./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast