Mỹ-Hàn huy động 17.000 quân tập trận lớn chưa từng có

Dân trí Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 12/3 đã huy động trên 17.000 binh sĩ cho cuộc tập trận đổ bộ lớn chưa từng có giữa hai nước nhằm răn đe Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây.

Cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn diễn ra tại thành phố Pohang, thuộc bờ biển đông nam Hàn Quốc.

Các phương tiện tấn công đổ bộ bắn bom khói khi di chuyển vào bờ trong cuộc tập trận.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tổng cộng 17.200 binh sĩ, trong đó có 12.200 lính Mỹ và 5.500 lính Hàn Quốc, đã tham qua cuộc tập trận quân sự này.

Đây là cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay giữa Mỹ và Hàn Quốc.

55 máy bay của Mỹ, cùng 30 tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc đã được huy động cho cuộc tập trận đổ bộ.

Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tiến lại gần bờ trong một hoạt động diễn tập.

Binh sĩ Mỹ, Hàn ngồi trên một xe tấn công đổ bộ.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa gần đây.

Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân và đe dọa sẽ đạp trả bằng một chiến dịch tổng lực.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast