Nga phát triển đạn pháo tăng mới dành cho xe tăng Armata

Ngày 9-9, phát biểu bên lề hội chợ hàng quân sự Army-2016, giám đốc điều hành Tập đoàn Uralvagonzavod, Oleg Sienko tuyên bố, xe tăng thế hệ mới T-14 Armata sẽ sớm được trang bị thế hệ đạn pháo tăng cỡ 125mm hoàn toàn mới với công nghệ điều khiển tự động hóa cao.

“Chúng tôi đang tích hợp công nghệ điều khiển kíp nổ chủ động từ xa trên đạn pháo tăng mới. Đây là công nghệ đạn pháo tăng hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trước đây”, ông O. Sienko cho biết. Theo lời ông này, quá trình thử nghiệm đạn pháo tăng mới đã cơ bản hoàn tất và để ngỏ khả năng xuất khẩu dòng đạn pháo tăng mới cho quân đội các quốc gia đang sở hữu xe tăng sử dụng pháo chính cỡ 125mm do Liên Xô và Nga chế tạo.

Hiện tại, các thông tin về thế hệ đạn pháo tăng 125mm mới nói trên chưa được tiết lộ cụ thể. Theo các thông tin công khai, xe tăng T-14 Armata hiện đang sử dụng pháo chính 125mm, tương tự như loại trang bị trên xe tăng T-90MS, khi tham gia thử nghiệm cấp quốc gia tại Nga. Tuy nhiên, căn cứ trên khung gầm xe tăng Armata, giới chuyên gia nhận định, pháo chính trang bị trên dòng xe tăng tương lai này sẽ là 152mm. Việc tăng cỡ nòng pháo chính sẽ giúp tăng uy lực chiến đấu của T-14. Mới đây, một quan chức Quân đội Nga tiết lộ, pháo chính mới cho phép Armata bắn các phát đạt có thể xuyên tới cả mét thép cán đồng nhất (RHA).

nga phat trien dan phao tang moi danh cho xe tang armata
nga phat trien dan phao tang moi danh cho xe tang armata
nga phat trien dan phao tang moi danh cho xe tang armata

Xe tăng T-14 Armata. Ảnh: RIAN.

Giới chuyên gia nhận định, việc Uralvagonzavod giới thiệu thế hệ đạn pháo tăng 125mm có thể hướng tới các gói nâng cấp xe tăng T-72, T-90 đang có trong quân đội một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, cũng như thúc đẩy khả năng tiếp tục xuất khẩu các dòng xe tăng này.

Xe tăng T-14 Armata đã được giới thiệu chính thức tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít 9-5. Điểm nổi bật của xe tăng Armata là kết cấu dạng mô-đun, tháp pháo đặc và điều khiển hoàn toàn từ xa, kíp lái ngồi trong khoang bọc thép ở thân xe giúp tăng khả năng sống sót khi xe trúng đạn, kể cả khi khoang đạn phát nổ. Ngoài ra, trên nền tảng khung xe thiết giáp đa dụng Armata, Nga cũng giới thiệu một loạt phương tiện chiến đấu mới.

Trên nền tảng khung gầm thiết giáp hạng nặng Armata, Nga sẽ phát triển một loạt phương tiện chiến đấu mới sử dụng khung gầm đa dụng này.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định mua lô tăng T-14 đầu tiên, gồm 100 xe trong năm tài khóa 2017.

Theo qdnd.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast