Nga thử nghiệm tên lửa hành trình bội siêu thanh

Nga đang thực hiện các cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa hành trình bội siêu thanh diệt hạm Zircon.

Nga thử nghiệm tên lửa hành trình bội siêu thanh ảnh 1
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Ảnh: Sputnik

Đại diện cấp cao của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tiết lộ cho phóng viên RIA Novosti về thông tin này. Các chiếc tên lửa Zircon đầu tiên đã được chế tạo và đang trải qua thử nghiệm trên các bệ phóng trên mặt đất.

Cơ sở phụ trách phát triển tổ hợp tên lửa bội siêu thanh diệt hạm Zircon là Tập đoàn tên lửa chiến lược. Zircon được dự đoán sẽ có tốc độ gấp 5 — 6 lần vận tốc âm thanh và sẽ có khả năng đánh chặn mục tiêu trong bán kính khoảng 300-400 km.

Tên lửa Zircon có thể được trang bị trên tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ năm Husky. Cơ sở đảm trách phát triển loại tàu ngầm này là Viện thiết kế hàng hải "Malachite".

Có giả thiết, Zircon là phiên bản bội siêu thanh của tên lửa hành trình có cánh "BrahMos", mà Nga và Ấn Độ đã phát triển trên cơ sở tên lửa P-800 Onyx.

Vào tháng Hai, công ty BrahMos Aerospace đã cho biết khá rõ rằng, phiên bản bội siêu thanh của "BrahMos" dự kiến sẽ xuất hiện trong vòng 3-4 năm tới.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast