Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc”

Với nhiều đặc tính của máy bay thế hệ 5, siêu phi cơ MiG-35 có thể ngắm bắn đồng thời 10 mục tiêu và tấn công tới 6 mục tiêu trong số đó.

Công ty Máy bay Nga MiG vừa giới thiệu lô chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 đầu tiên. Các cuộc bay thử nghiệm máy bay này sẽ bắt đầu vào năm 2016.

Siêu phi cơ MiG-35 của Nga có thể “ngắm bắn 10 mục tiêu một lúc” ảnh 1

Siêu phi cơ chiến đấu MiG-35. Ảnh: Flickr.

Chiếc MiG-35 có hệ thống liên lạc điện tử giúp máy bay sử dụng được tất cả các vũ khí trên không hiện nay để tiến công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt biển.

Máy bay có thể lắp ghế đơn hoặc ghế đôi.

Công ty MiG đang chuẩn bị cho việc chế tạo các máy bay tiêm kích thế hệ 4++.

Tổng Giám đốc Công ty MiG, Sergei Korotkov, phát biểu: “Chúng tôi đã tiến hành nhiều cải tiến để gia tăng tuổi thọ của máy bay và giảm chi phí vận hành – điều này là rất quan trọng đối với chiến đấu cơ hạng nhẹ. Một lợi thế so sánh cạnh tranh bổ trợ của MiG-35 là khả năng khai thác cơ sở hạ tầng MiG-29. Chúng tôi hy vọng MiG-35 sẽ được phiên chế về lực lượng Không quân Nga trong giai đoạn 2018-2020”.

Là bước phát triển mạnh từ dòng máy bay MiG-29 – chiếc MiG-35 hiện đại này có khả năng khóa tới 10 mục tiêu và bắn hạ tới 6 trong số 10 mục tiêu đó.

Khác với các phiên bản trước, MiG-35 có những bước phát triển đáng kể sau:

- Mang thêm nhiều vũ khí

- Chi phí bay giảm tới hơn 2,5 lần

- Máy bay mang được nhiều nhiên liệu hơn, có thể tham gia tiếp nhiên liệu trên không (cả cho lẫn nhận)

- Máy bay MiG-35 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử rất tân tiến và một hệ thống chống tên lửa

- Máy bay có các đặc tính của máy bay thế hệ 5.

Ông Korotkov nói: “Hợp đồng nghiên cứu phát triển loại này vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi đã tiến hành giai đoạn 1 của dự án – giai đoạn kỹ thuật. Bộ Quốc phòng bảo hộ dự án này. Hôm nay, ở đây, chiếc máy bay đã qua tất cả các giai đoạn lắp rắp”.

Vị chuyên gia này nói thêm: “Máy bay có thêm các đặc điểm của phi cơ thế hệ 5 như là là khả năng tàng hình và đa nhiệm. Có đòi hỏi cụ thể đối với cabin và thiết bị khí động học mà phi công ngồi trong đó”.

Máy bay có thể đạt tới tốc độ Mach 2,23 và bay cao tới 19km, “ngắm và bám 10 mục tiêu cùng một lúc và khai hỏa đồng thời vào 4-6 mục tiêu”.

Máy bay này được vũ trang bằng một súng 30mm, các tên lửa không đối không, không đối đất, chống hạm, chống radar, rocket, bom và mìn thả từ trên không.

Máy bay MiG-35 được giới thiệu ra quốc tế lần đầu tiên trong triển lãm hàng không Aero India 2007.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast