Tin tặc Trung Quốc tăng cường tấn công mục tiêu quân sự của Nga

Theo Sputnik, ngày 26/8, hãng Bloomberg dẫn lời chuyên gia Alexandr Gostev của công ty Kaspersky Lab cho hay số các vụ tấn công của tin tặc từ Trung Quốc nhằm vào những mục tiêu trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và hàng không của Nga trong bảy tháng đầu năm 2016 đã tăng gấp 2,5 lần - gần 200 vụ.

tin tac trung quoc tang cuong tan cong muc tieu quan su cua nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: charityowl.com)

Chuyên gia Gostev nói rằng tin tặc Trung Quốc quay sang chọn Nga làm mục tiêu tấn công nhiều hơn là nhắm vào Mỹ.

Trong số các mục tiêu bị tin tặc Trung Quốc tấn công có 7 xí nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa, radar và công nghệ định vị-dẫn đường, 5 Bộ, 4 công ty hàng không và 2 công ty thuộc ngành năng lượng hạt nhân.

Ông Gostev nói: "Hầu như tất cả các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu thuộc tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga những năm gần đây đều do các nhóm tin tặc Trung Quốc thực hiện và hậu quả là thông tin đã bị đánh cắp ở các mức độ khác nhau."

Theo lời ông, giới chuyên gia nhận định những vụ tấn công mạng nói trên hoặc có sự tài trợ hoặc được sự chấp thuận từ các cơ quan Chính phủ Trung Quốc, và trong một số trường hợp do các tin tặc quân sự thực hiện.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast