Triều Tiên có thể tích hợp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm trung

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Reuters trích dẫn nhận định của một quan chức dấu tên Hàn Quốc, hôm qua (5/4) cho biết, Triều Tiên có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa đạn đạo tầm trung.

Tên lửa tầm trung Rodong của Triều Tiên. Ảnh: Chinanews.com

Tên lửa tầm trung Rodong của Triều Tiên. Ảnh: Chinanews.com

Nhận định được đưa ra trong một đánh giá mới nhất của Hàn Quốc về năng lực quân sự và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên kể từ sau vụ thử hạt nhân lần 4 được Bình Nhưỡng tiến hành hôm 6/1 vừa rồi.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng trước từng tuyên bố nước này đã chế tạo được đầu đạn hạt nhân với kích thước đủ nhỏ để gắn lên tên lửa đạn đạo. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong Un trực tiếp tuyên bố về vấn đề này. Trước đây, thông tin này chỉ được truyền thông nhà nước Triều Tiên nói đến và không bao giờ được xác minh độc lập bởi một bên thứ ba.

Tiết lộ với một nhóm nhỏ phóng viên vào hôm qua, vị quan chức Hàn Quốccho biết: “Chúng tôi tin rằng họ đã hoàn thành việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa Rodong. Liệu họ sẽ bắn nó hay không là một quyết định chính trị”.

Hàn Quốc trước đó từng nói Triều Tiên đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, nhưng khả năng chưa hoàn chỉnh.

Rodong là loại tên lửa có thể phóng đầu đạn nặng tới 1 tấn với tầm xa lên đến 2.000 km, nghĩa là bao trùm lãnh thổ Hàn Quốc, chạm tới phần lớn Nhật Bản, thậm chí có thể tiến đến một số vùng thuộc Nga và Trung Quốc. Loại tên lửa này được phát triển từ tên lửa Scud thời Liên Xô cũ, chiếm phần lớn kho dự trữ vũ khí ước tính khoảng 200 tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên.

Tuy nhiên vị quan chức nàycũng nói rõ, hiện không có một bằng chứng trực tiếp nào thể hiện Triều Tiên đã gắn thành công đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Rodong, do vậy ông từ chối thảo luận thêm về các cơ sở dẫn đến sự thay đổi trong đánh giá của Hàn Quốc về năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thay đổi chính sách, cố gắng lôi kéo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đặc biệt là kể từ sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa nhằm đưa một vệ tinh quan sát vào không gian hôm 7/2– cũng chính động thái này của Triều Tiên đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết mới, áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với quốc gia này.

Các chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ cho gắn đầu đạn hạt nhân đầu tiên lên tên lửa Rodong tầm trung, chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Đây là loại tên lửa mà Triều Tiên chưa từng bắn thử. Mặc dù nhiều lần đe dọa tấn công Mỹ, Triều Tiên được cho là vài năm nữa mới có thể phát triển được một tên lửa ICBM có tích hợp đầu đạn hạt nhân.

Hồi giữa tháng 3 năm nay, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa Rodong ra ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Tên lửa này bay được khoảng 800km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Trước đó, lần cuối cùng Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm trung là vào năm 2014.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast