1.150 đám cưới, 962 đám tang tổ chức theo nếp sống văn hóa mới

(Baohatinh.vn) - Đó là kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại TP. Hà Tĩnh. Kết quả được báo cáo tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Thành ủy Hà Tĩnh được tổ chức vào sáng nay (30/11).

1 150 dam cuoi 962 dam tang to chuc theo nep song van hoa moi

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, Thành ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai tuyên truyền, vận động, kiểm tra, thực hiện hiệu quả. Qua 4 năm thực hiện, thành phố đã chỉ đạo 144 thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị hành chính sửa đổi, bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong hương ước, quy ước, nội quy, quy chế. Thành phố cũng triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ năm 2012 đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã có 1.150 đám cưới, 962 đám tang được tổ chức theo nếp sống văn hóa mới, 36 lễ hội diễn ra đúng quy định.

1 150 dam cuoi 962 dam tang to chuc theo nep song van hoa moi

Chủ tịch UBND phường Nam Hà - Trần Xuân Sơn: Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc tổ chức lễ cưới, lễ tang ở phường Nam Hà đã được tổ chức gọn gàng, giản dị, văn minh.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình thực hiện như: vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 20; chưa có chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm; một số ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 20.

1 150 dam cuoi 962 dam tang to chuc theo nep song van hoa moi

Chủ tịch UBND phường Tân Giang - Trương Quang Hiếu: Ngoài việc chấp hành Chỉ thị 20, phường Tân Giang còn khuyến khích các cặp vợ chồng trước khi cưới trồng cây xanh lưu niệm tại địa điểm công cộng.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy; đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, bất cập nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị 20 trong thời gian tới.

1 150 dam cuoi 962 dam tang to chuc theo nep song van hoa moi

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đậu Thị Thuỷ: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên thành phố đã hạn chế được việc dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường để tổ chức đám cưới, đám tang.

Trong thời gian tới, TP. Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Chỉ thị 20; rà soát, bổ sung nội dung vào hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình địa phương; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm xây dựng công sở văn minh.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast