2 cha con bị sét đánh chết khi đang gặt lúa giữa đồng

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 6/9, ông Nguyễn Văn Quế (sinh năm 1954) trú ở xóm Hoa Xuân, chị Nguyễn Thị Tương (sinh năm 1982) trú ở xóm Nguyễn Đối xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) bị sét đánh chết khi đang gặt lúa giữa đồng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Quế là cha đẻ của chị Nguyễn Thị Tương đến gặt hộ cho gia đình con gái. Cùng gặt với hai cha con ông Quế lúc đó còn có một người trú ở xã Cẩm Trung (chưa rõ danh tính).

Theo người dân ở xã Cẩm Hà cho biết, lúc đó, trời chỉ có hiện tượng mây xập xìu, chưa có mưa, sét đã đánh trúng chỗ 3 người đang làm việc. Ông Nguyễn Văn Quế, chị Nguyễn Thị Tương bị chết tại chỗ, còn người trú ở xã Cẩm Trung bị sức ép phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng đối với gia đình có người tử nạn; các tổ chức đoàn thể đến giúp gia đình mai táng các nạn nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast