2 học sinh bị thương nặng do trèo cột điện 500 KV bắt chim

Trong khi trèo lên cột điện 500KV và dùng sào để khều tổ chim, em Lê Ngọc Đức và em Trần Đình Pháp, học sinh lớp 11, quê xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) bị điện phóng vào người gây thương tích nặng và gây sự cố điện đối với truyền tải điện Hà Tĩnh – Đà Nẵng, mạch 2.

Lê Ngọc Đức bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Lê Ngọc Đức bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Sự việc xẩy ra vào lúc 10 giờ ngày 5/6, tại cột điện 868, đường dây cao áp 500KV Bắc – Nam (đoạn qua địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Hậu quả, em Lê Ngọc Đức bị bỏng nặng ở cánh tay, ngực, còn em Trần Đình Pháp bị thương ở mắt.

2 em đã được người dân khẩn trương đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh và Trung tâm mắt Hà Tĩnh.

Sau khi sự việc xẩy ra, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường và cùng các nghành chức năng lập biên bản vi phạm đồng thời tổ chức lực lượng khắc phục sự cố, đưa đường dây 500KV trở lại hoạt động bình thường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast