2 học sinh chết đuối thương tâm

Trong lúc chơi thả diều cạnh hồ nước, 2 em học sinh lớp 4, trường tiểu học Sơn Trung, huyện Hương Sơn đã sẩy chân xuống hồ nước và tử vong.

Hồ nước không có hàng rào bảo vệ hoặc biển cảnh báo nguy hiểm đã gây ra cái chết thương tâm đối với 2 học sinh

Hồ nước không có hàng rào bảo vệ hoặc biển cảnh báo nguy hiểm đã gây ra cái chết thương tâm đối với 2 học sinh

Sự việc xẩy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 13 – 6, khi 2 em Nguyễn Đức Hạnh và Nguyễn Văn Thiện (là anh em con chú, con bác) trong lúc chăn bò, 2 em tranh thủ thả diều tại khu vực xóm Lâm Thành, xã Sơn Trung. Mãi chơi thả diều, 2 em Hạnh và Thiện vô tình sẩy chân xuống hồ nước. Do hồ nước rộng và sâu nên 2 em đã thiệt mạng.

Theo một số người dân thuộc xóm Lâm Thành cho biết, hồ nước này nằm trong vùng đất qui hoạch dự án chăn nuôi vừa được triển khai cách đây hơn một tháng. Toàn bộ mặt bằng và khu vực hồ nước không có hàng rào bảo vệ hoặc biển cảnh báo nguy hiểm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast