4.983/5.522 tàu thuyền Hà Tĩnh vào neo đậu tránh bão số 6

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đức Thịnh - Phó Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh vừa cho biết, để chủ động đối phó với cơn bão số 6, trưa 6/10, BCH PCTT-TKCN tỉnh đã phát công điện chỉ đạo việc theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền và thông báo cho chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển để phòng tránh, đối phó diễn biến bão trên Biển Đông.

>> Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh ngập sâu trong nước

4 983 5 522 tau thuyen ha tinh vao neo dau tranh bao so 6

Hầu hết số tàu thuyền đang đánh bắt tại vùng khơi biển Hà Tĩnh đã vào neo đậu tránh bão số 6

Theo đó, đến gần cuối chiều nay, đã có 4.983/5.522 tàu thuyền khai thác thủy hải sản với 12.874 lao động đã vào bờ neo đậu tại các cửa lạch; trong số còn lại có 8 tàu với 50 thuyền viên đang đánh bắt tại vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, 31 tàu thuyền với 184 thuyền viên và 500 tàu cá với 892 thuyền viên đánh bắt tại vùng khơi biển Hà Tĩnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường, từ tối qua (5/10) trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 5/10 đến 13h ngày 6/10 tại Linh Cảm đạt 46,4mm, Sơn Kim 56,1mm, Sơn Diệm 86,7mm, Chu Lễ 92,7mm, Hòa Duyệt 90,8mm, Thạch Đồng 75mm, Cẩm Nhượng 84,5mm, Kỳ Anh 106mm, Hoành Sơn 123,9mm, Hương Khê 64,1mm, Hương Sơn 107mm, Kẻ Gỗ 152mm, Sông Rác 144mm.

Tại TP Hà Tĩnh, tuy lượng mưa mới đạt 127mm nhưng do tần suất kéo dài nên gần trưa nay nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu trong nước như: Nguyễn Du, Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Lý Tự Trọng... gây cản trở giao thông cho người và phương tiện qua lại.

4 983 5 522 tau thuyen ha tinh vao neo dau tranh bao so 6

Nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh đã thành sông lúc gần trưa 6/10

Để chủ động điều tiết lũ, lúc 12h trưa nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã xả tràn với lưu lượng 150m3/s; hồ Bộc Nguyên thông báo bắt đầu xả tràn từ 16h chiều nay với lưu lượng từ 20 - 70m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đêm nay, trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra mưa vừa. Văn phòng Thường trực BCH PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6 và diễn biến xấu của thời tiết; các huyện Can Lộc, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại đã chín để tránh ngập úng gây ảnh hưởng năng suất.

Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, nhất là các tàu đánh bắt xa bờ ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, đồng thời kiểm đếm và neo đậu tránh trú bão an toàn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast