7.330 em được hỗ trợ dưới nhiều hình thức trong "Tháng hành động vì trẻ em"

Với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2011 được cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Để triển khai tốt Tháng hành động vì trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, nghiêm túc; đồng thời tổ chức lễ phát động điểm cấp tỉnh và kêu gọi sự hưởng ứng tích cực tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2011
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2011

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB&XH cũng kết hợp chỉ đạo xây dựng các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tập huấn kiến thức, kỹ năng bơi lội, cứu đuối trẻ em cho cán bộ nòng cốt cấp huyện; tăng cường huy động nguồn lực để góp phần trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao phong phú, đa dạng nhằm tạo môi trường an toàn, sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút gần 150 ngàn trẻ em tham gia.

Tổng kết Tháng hành động, có 7.330 trẻ em được hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau. Các cấp đã huy động 4,074 tỷ đồng, tặng 350 suất quà, trao 480 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh vượt khó học giỏi; phối hợp tổ chức khám phân loại, phẫu thuật trên 1.000 trẻ khuyết tật…

Đến nay, Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện, triển khai có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 và triển khai chỉ đạo quyết liệt việc đánh giá, thẩm định và công nhận xã phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast