Ấm áp tình người với Gala “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”

(Baohatinh.vn) - Nhằm góp phần mang đến niềm vui, chia sẻ nỗi đau với bệnh nhân, chiều 23/12, tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh, Ban điều phối dự án Hà Tĩnh “Một bức tranh – nhiều hi vọng” tổ chức Gala “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” lần thứ 6 và tổng kết, tuyên dương tình nguyện viên tiêu biểu năm 2016.

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe
am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe
am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

Chương trình được tổ chức với những tiết mục văn nghệ sôi động do các tình nguyện viên biểu diễn. Các sinh viên Lào và các em học sinh THPT cũng nhiệt tình tham gia

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe
am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe
am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

Bệnh nhân và tình nguyện viên cùng giao lưu văn nghệ, trò chuyện và hát cho nhau nghe

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

Chương trình còn có triển lãm tranh nghệ thuật mang chủ đề lao động sản xuất, về đời sống và con người... Mỗi bức tranh đều mang một ý nghĩa, gửi gắm thông điệp về nghị lực, niềm tin, tình yêu cuộc sống

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

Bác Lê Văn Bính (Bệnh nhân Khoa Đông Y): Cảm ơn các cháu thanh niên đã mang đến niềm vui vô cùng to lớn cho chúng tôi, mang đến không khí vui vẻ tại Bệnh viện. Chính các cháu đã khiến chúng tôi vơi bớt nỗi đau, nỗi buồn những ngày dài phải điều trị tại đây.

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

am ap tinh nguoi voi gala hat cho benh nhan toi nghe

Dịp này, Dự án cũng khen thưởng 28 tình nguyện viên tích cực năm 2016

Dự án "Một bức tranh – nhiều hy vọng" được khởi phát từ Đà Nẵng vào tháng 3/2016. Dự án được Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh tiếp nhận và triển khai tại Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh từ tháng 6/2016. Thời gian qua, Ban điều phối dự án đã trao 50 bức tranh tại Bệnh viện.

Dự án thu hút hơn 100 tình nguyện viên trong và ngoài trường Đại học tham gia các hoạt động như: hỗ trợ bệnh nhân đến thăm, khám tại bệnh viện; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên bệnh viện; luân phiên đọc báo cho bệnh nhân lưu trú; tổ chức mỗi tháng 1 chương trình gala “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”..

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast