“Ăn theo” mưa lũ

Trong những ngày gần đây, mưa lũ đã phá hỏng, ngập lụt nhiều tuyến đường trong toàn tỉnh, gây ách tắc giao thông. “Nghề xe kéo” đưa người, phương tiện qua những đoạn đường ngập nước đã xuất hiện...

Đưa xe máy lên xe bò

Đưa xe máy lên xe bò

Tại tuyến đường đi từ thị trấn Xuân An đến thị trấn Nghi Xuân (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bị ngập nhiều đoạn, có đoạn sâu trên 50 cm. Đoạn cuối thị trấn Xuân An giáp với xã Xuân Giang nước ngập quá ống xả xe máy nên mọi phương tiện 2 bánh có gắn động cơ không thể đi qua. Hàng chục người dân ở khu vực này đã tổ chức thành nhóm 2-3 người dùng xe bò, kéo cả người và phương tiện khi qua đây. Với đoạn đường khoảng chỉ hơn trăm mét nhưng mỗi lượt qua phải mất 20 ngàn đồng.

Người kéo ngược...

Người kéo ngược...

Một cậu thanh niên chở chúng tôi qua cho biết, lúc đầu, chỉ một vài người làm nhưng thấy "nghề" này làm ăn được nên đã có hàng chục người làm theo. Mỗi ngày, một xe kéo cũng kiếm được ít trăm ngàn đồng.

... người kéo xuôi

... người kéo xuôi

Nhiều người khách qua đây cũng phải cảm ơn đội “xe kéo”, nếu không chẳng biết xoay trở thế nào giữa lúc trời mưa gió, lụt lội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast