Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng vùng áp thấp phía Tây, nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục tăng lên mức nắng nóng đến hết ngày 9/6.

Theo đó, ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ chỉ khoảng 35 độ C, nhưng sẽ tăng dần trong ngày 7 và ngày 8/6 sẽ đạt đến mức 37 - 38 độ C.

Tuy nhiên, dự báo sau đợt nắng nóng này, Bắc Bộ sẽ có một ngày mưa dông mát mẻ.

Bắc Bộ lại bước vào đợt nắng nóng mới, tuy không quá gay gắt

Bắc Bộ lại bước vào đợt nắng nóng mới, tuy không quá gay gắt

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (6/6):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ
: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam Bộ:
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Hà Nội:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast