Bắc Bộ chuyển rét, có nơi 14 độ C

Hôm nay (9/4), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rào và dông, đề phòng gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ còn 14 độ C....

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 10/04 có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 10/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Từ ngày mai (10/4) trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất có nơi còn 14 độ C. Hà Nội 16 độ C.

Từ đêm nay, Bắc Bộ trở rét
Từ đêm nay, Bắc Bộ trở rét

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 30 - 32 độ. độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2 - 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông cấp 2 - 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gần sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi 35 - 36 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast