Bắc bộ có mưa dông trên diện rộng

Dự báo thời tiết ngày mai 25/7, Bắc bộ và Trung bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 25/7, toàn miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác. cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên đến Nam bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Bắc bộ có mưa dông trên diện rộng ảnh 1

Bắc bộ có mưa dông trên diện rộng

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc và có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ từ chiều tối ngày 23/07 đến trưa 24/7 đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 20 – 40mm; có nơi mưa lớn như: Tuần Giáo (Điện Biên) 87mm, Ngòi Nhù (Lào Cai) 109mm, Thanh Thủy (Hà Giang) 78mm, Mường Sại (Sơn La) 84mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 48mm. Dự báo khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 25/7:

Nhiệt độ phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC, Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29oC, Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Theo DNVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast