Bắc Bộ có mưa to đến rất to do hoàn lưu bão số 2

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ngày 21/7 nhiều khu vực của Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Ngày 22/7, hiện tượng mưa chỉ còn rải rác và những ngày còn lại trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm 21/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Mưa lũ do hoàn lưu của bão số 2 gây thiệt hại tại Sơn La (Ảnh: VOV- Tây Bắc)
Mưa lũ do hoàn lưu của bão số 2 gây thiệt hại tại Sơn La (Ảnh: VOV- Tây Bắc)

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast