Bắc bộ có nắng ấm trở lại

Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trời chuyển nắng ấm, nhiệt độ cao nhất là 21 độ C. Trung bộ mưa giảm đáng kể, nhiệt độ từ 18 - 21 độ. Nam bộ chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Thời tiết tại miền Bắc và ở Thủ đô Hà Nội cải thiện rõ rệt trong ngày hôm nay (13/1), trời có nắng ấm xua tân đi giá rét, tới trưa chiều nhiệt độ tăng khá mạnh, sự tăng nhiệt diễn đồng loạt tại nhiều nơi, cao nhất ngày dao động trong khoảng 18-22 độ C.

Bắc bộ có nắng ấm trở lại ảnh 1
Ảnh minh họa

Mưa cũng giảm đáng kể tại Trung bộ, trời tạnh ráo, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 18-21 độ C, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, thời tiết tốt, có nắng, nhiệt từ 23-30 độ C.

Nam bộ, thời tiết chủ đạo trong những ngày tới vẫn là không mưa, ngày có nắng và đây cũng là khu vực có nền nhiệt cao nhất trên cả nước, n hiệt độ cao nhất ngày đạt từ 29 - 32 độ. Về đêm trời mát mẻ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, phía Nam có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét, biển động.

Ngoài ra ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tồn tại một vùng áp thấp với vị trí hồi 13 giờ hôm qua (12/01) ở vào khoảng 5.5-6.5 độ vĩ Bắc, 112.5-113.5 độ kinh Đông gây mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao 2.5-3.5 mét.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 13/1 như sau:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11 độ, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, vùng núi cao 4 - 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ, phía nam 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast