Bắc bộ đầu tuần có nắng, cuối tuần mưa rét

Từ 20/3 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa, rét cho các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, so với tuần trước, những ngày mưa ẩm sẽ giảm hẳn trong tuần này. Nhiệt độ có xu hướng nhích dần đều. Trong khoảng 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có nắng vào buổi trưa và chiều. Sau đó đến cuối tuần, từ khoảng ngày 20/3 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa và rét cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các tỉnh Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời tạnh ráo và có hửng nắng. Dự báo trong 2 – 3 ngày tới thời tiết tiếp tục duy trì mưa nhỏ, mưa phùn ở một vài nơi về đêm và sáng đối với thủ đô Hà Nội, đặc biệt nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ tăng dần từng ngày, từ mức 20 – 23 độ C trong ngày đầu tuần sẽ tăng nhanh lên mức 25 – 28 độ C trong 2 – 3 ngày tới. Ở Tây Bắc Bộ, thời tiết khô ráo và ấm áp hơn khi chỉ còn mưa rải rác trong khoảng 16-19/3, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ C, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc ở mức 31-33 độ C.Kể từ ngày 20/3, một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, theo đó từ ngày 20/3, các tỉnh phía đông Bắc Bộ sẽ có mưa tăng dần, các tỉnh phía tây Bắc Bộ mưa muộn hơn, từ ngày 21/3.Các tỉnh miền Trung nắng nhẹ, 20-32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

Không khí lạnh cùng với gió đông bắc cũng sẽ mang mưa đến cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế kể từ ngày 21/3. Từ nay đến ngày 20/3 trời ít mưa, ban ngày nắng khá mạnh và nhiệt độ ban ngày sẽ tăng từ khoảng 22 – 25 độ C trong ngày đầu tuần lên mức 26 – 29 độ C vào giữa tuần. Mưa tăng vào cuối tuần sẽ kéo nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống mức 20 – 23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như ít ảnh hưởng của đợt không khí lạnh vào cuối tuần nên trong hầu suốt tuần tới trời liên tục nắng mạnh và nhiệt độ vì thế luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng 31 – 34 độ C còn Nam Bộ là 32 – 35 độ C, có nơi 36 – 37 độ C, trời nắng gắt. Ban đêm ở Nam Bộ trời cũng khá nóng với nhiệt độ thấp nhất sẽ ở mức cao, 24 – 27 độ C.

Thời tiết một số khu vực trên cả nước:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất đầu tuần 22 – 25 độ C, sau tăng lên 26 – 29 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 28 – 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất đầu tuần 20 – 23 độ C, sau tăng lên 25 – 28 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 28 – 32 độ C.

Các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất đầu tuần 22 – 25 độ C, sau tăng lên 26 – 29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 17- 20 độ C, Nam Bộ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C ở Tây Nguyên, Nam Bộ 32 – 35 độ C, có nơi 36 – 38 độ C./.

P.V

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast