Bắc bộ dịu nhiệt, Trung bộ chạm ngưỡng 40 độ

Do một bộ phận khí mát nhỏ di chuyển xuống nước ta, các tỉnh Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm 2 – 3 độ C, thời tiết dịu hơn, nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến 34 – 37 độ. Trung bộ tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng, nhiệt cao 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc bộ nhiệt độ giảm 2 – 3 độ C so với các ngày trước đó, cường độ nóng được hạ bớt, thời tiết dễ chịu hơn, mức nhiệt từ 34 – 37 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, trời có nắng đôi lúc chuyển nhiều mây, nắng nóng không quá gay gắt, nhiệt độ duy trì 33 – 36 độ C.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên diện rộng, , trời quang mây nhiệt độ 36 – 39 độ C, các tỉnh vùng núi phía Tây có thể đạt 40 độ C.

Tây Nguyên dự báo có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật, nhiệt độ vùng ổn định 31 – 34 độ C.

Nam bộ, nắng mạnh, nắng nhiều từ sớm, nhiệt độ cao suốt cả ngày, nhiệt độ 33 – 36 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc bộ gió cấp 5 – 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài khơi, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa gió nhẹ cấp 3 – 4, sóng thấp, tầm nhìn xa thông thoáng.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 20/5 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, phía bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast