Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ

Từ ngày 5 đến ngày 7/5, các khu vực thuộc Bắc Bộ trời giảm mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ.

Từ ngày 5/5, Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ
Từ ngày 5/5, Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (5/5), nhiệt độ tại Hà Nội dự báo cao nhất chỉ đạt khoảng 29 độ C và tăng dần trong các ngày tới. Tuy nhiên, mức độ tăng không nhiều, cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 31, 32 độ C. Trời nắng nhưng không nắng nóng.

Dự báo, đến khoảng chiều tối ngày 9/5, sáng ngày 10/5, vùng thấp nóng có khả năng bị nén bởi áp cao lục địa từ phía bắc, hình thành rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ đến bắc Trung Bộ sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực này.

Trong khi đó, Nam Bộ được dự báo những ngày tới ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 36 độ C.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (5/5):

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, phía nam có nơi 31 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast