Bắc bộ mưa dông, Nam bộ nắng nóng

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (23/4), nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và rải rác có dông.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (23/4), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Bắc bộ mưa dông, Nam bộ nắng nóng ảnh 1

Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, vùng núi 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi trên 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Theo Tấm Gương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast