Bắc bộ nắng hanh, độ ẩm giảm thấp

Bắc bộ sẽ chịu sự chi phối bởi các đợt sóng lạnh tăng cường yếu, trời phổ biến không mưa, thời tiết hanh khô nền nhiệt độ ở mức vừa phải, khá dễ chịu và không vượt quá ngưỡng 33 độ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nắng trải rộng trên toàn miền, thời gian nắng kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ, cường độ nắng vừa phải nhưng do độ ẩm không khí ở mức thấp dưới 60% nên người dân sinh sống trong khu vực sẽ cảm nhận rõ cảm giác hanh khô, mức nhiệt từ 30 – 33 độ C.

Một khối khí mát tăng cường xuống đẩy rãnh thấp dịch chuyển sau xuống khu vực Trung bộ tạo điều kiện mây dông phát triển gây mưa cho nhiều nơi tại đây, mức nhiệt tại các tỉnh thành ven biển đồng đều ở ngưỡng 30 – 34 độ C, xua tan đi bầu không khí oi nóng đã kéo dài trong nhiều ngày qua.

Nắng ráo trên toàn Nam bộ đã kéo dài gần một tuần nay, bầu trời trong xanh, thoáng đãng, gió nhẹ, thời tiết tốt như vậy bởi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu thêm vào đó là đới gió khô bao trùm khiến cho mây khó hình thành, nhiệt độ ở mức rất lý tưởng từ 31 – 34 độ C.

Trên biển, thời tiết hầu khắp các vùng biển đều tốt. Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió nhẹ cấp 4, sóng biển dưới 1m50 độ, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 25/9 như sau:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ, vùng núi 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast