Bắc bộ ngớt mưa, trời vẫn rét đậm

Khác hẳn với những ngày vừa qua trời rét, có mưa phổ biến, bắt đầu tuần này miền Bắc nước ta nhiệt độ bắt đầu tăng, xuất hiện hửng nắng, tuy nhiên trời vẫn còn rét.

Theo Trung tâm KTTVTƯ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông trong ngày 11/1 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2 - 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bắc bộ ngớt mưa, trời vẫn rét đậm ảnh 1

Ảnh minh họa

Dự báo, Bắc Bộ trong những ngày đầu tuần không còn hiện tượng rét, mưa như những ngày cuối của tuần qua, thay vào đó là có nắng vào ban ngày. Cụ thể, khu vực Tây Bắc từ ngày 12 - 16/1, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Đông Bắc từ 12 - 16/1 đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm 11 ngày 12/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 9 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, có nơi 19 - 21 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 8 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, phía Nam có nơi 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam có nơi 19 – 21oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18oC.

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast