Bắc Trung bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Dự báo, ngày 4/6 Bắc Bộ ngày tiếp tục nắng nóng nhưng chiều tối nhiều khu vực có mưa rào và dông, nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ…

Trưa ngày 3/6, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt phổ biến ở Bắc Bộ từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Mường La 37,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 38,0 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 37,8 độ, Lào Cai 38,2, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,9 độ…



Các tỉnh ven biển Trung bộ từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ như: Tương Dương 40,5 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,2 độ, Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) và Ba Đồn (Quảng Bình) 39,2 độ, Nam Đông (TT.Huế) 39,4 độ.

Ngày 4/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ; các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo, chiều tối 4/6 nhiều khu vực tại Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/6:


Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast