Bắc, Trung Bộ nắng nóng duy trì, có nơi trên 38 độ C

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

bac trung bo nang nong duy tri co noi tren 38 do c

Chị em phụ nữ với những bộ ""thời trang bịt kín"" khi tham gia giao thông trên đường phố. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Nắng nóng còn kéo dài trong 2-3 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ ngày 12/7 nắng nóng giảm dần.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 11/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-18 giờ.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-18 giờ.

Trên biển, hiện nay khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.

Dự báo: Trong ngày hôm nay (11/7), các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2 -3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/7:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm khu vực Tây Nguyên từ 68 - 97%, độ ẩm khu vực Nam Bộ từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast