Bản Thoọng Pẹ ủng hộ nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh 3 tấn gạo

Đoàn cán bộ và nhân dân Bản Thoọng Pẹ, huyện Cămcợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) do ông Nênh Chả - Trưởng bản dẫn đầu vừa đến trao 3 tấn gạo cho nhân dân vùng lũ xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Số gạo trên được nhân dân trong Bản Thoọng Pẹ quyên góp được và nhờ Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đưa sang Việt Nam cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Đại diện Bản Thoọng Pẹ trao quà cho người dân xã Sơn Tân (Hương Sơn)
Đại diện Bản Thoọng Pẹ trao quà cho người dân xã Sơn Tân (Hương Sơn)

Theo Trung tá Võ Trọng Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Thoọng Pẹ là một bản người Mông có 285 hộ với 2.250 khẩu nằm sát biên giới Việt - Lào (giáp với xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn). Trrước đây, dân Bản Thoọng Pẹ chủ yếu sống du canh, du cư, nhiều hộ còn trồng cây anh túc lấy nhựa để đổi gạo, muối. Vì thế, bản có 70% người hút thuốc phiện, ốm đau phải nhờ thầy mo cúng đuổi con ma rừng; cuộc sống hết sức khổ cực.

Nhằm giúp đỡ đồng bào láng giềng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã liên hệ với các cơ quan, đơn vị xin hỗ trợ kinh phí, cây - con giống, đồng thời hướng dẫn dân bản làm lúa nước và đã trồng được 2.500 cây tràm dó, 3 héc ta gừng, đào ao thả cá được trên 3.000 con cá giống. Cùng với ổn định đời sống, Đồn còn đầu tư kinh phí xây dựng Trạm xá tại bản; cử cán bộ quân y sang trực tiếp khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân của bạn trong việc chăm sóc, điều trị sức khoẻ, ổn định đời sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast